Ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017: Đề không khó, nhưng khó đạt điểm tuyệt đối

Thứ năm, 09/06/2016 10:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-6, tại Đà Nẵng, gần 11.000 thí sinh (TS) khối lớp 9 THCS đã bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà năm học 2016-2017. Trong ngày thi đầu tiên, không có TS  nào vi phạm quy chế thi. An ninh trật tự được đảm bảo.

Đề Văn hay và bất ngờ

Hầu hết các TS có học lực từ trung bình trở lên đều nhận xét như vậy, sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Văn buổi sáng (120 phút). Theo em Thanh Bình - HS trường THCS Kim Đồng, 2 câu liên quan đến phần Tiếng Việt dễ hơn so với đề thi năm trước. Riêng câu nghị luận xã hội (3 điểm): “Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng thì có giá còn thời gian là vô giá”, rất nhiều TS nhận xét hay và phù hợp với độ tuổi nhận thức các em. Em Thanh Bình cho biết thêm, trong bài làm của mình ở câu này, em  đã có sự liên hệ với vụ chìm tàu trên sông Hàn vừa mới xảy ra vào tối thứ 7 vừa qua: “Đôi khi chỉ cần một đến hai phút cũng có thể cứu được mạng người”, Thanh Bình bộc bạch.

TS trao đổi cách làm bài sau khi kết thúc giờ thi môn Văn.

Đồng quan điểm, em Nhật An đến từ Trường THCS Lê Độ còn cho rằng, khi đặt giá trị giữa thời gian và vật chất, người ta thường đặt nặng giá trị vật chất lên trên. Trong khi đó, thời gian quý hơn vàng, bởi có những việc nếu chỉ cần quyết định không đúng sẽ không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, hay làm lại. “Với lứa tuổi HS, câu nghị luận xã hội này còn có ý nghĩa giúp cho chúng em nhận thức đúng về sự quý giá của thời gian khi đưa ra hai khái niệm vật chất và thời gian đặt bên cạnh nhau để so sánh, đối chiếu”, Nhật An chia sẻ thêm.

Riêng câu 4 (5 điểm): “Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong hai đoạn trích sau: Ngày xuân con én đưa thoi,/ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi./ Cỏ non xanh tận chân trời,/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. (Cảnh ngày xuân - Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du) và đoạn trích “Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/Sương chùng chình qua ngõ/Hình như thu đã về/Sông được lúc dềnh dàng/Chim bắt đầu vội vã/Có đám mây mùa hạ/Vắt nửa mình sang thu (Sang thu – Hữu Thỉnh)”, rất nhiều TS cho biết hơi bị bất ngờ.

TS Nhật An cho biết: “Em hơi bất ngờ vì đoạn trích trong khổ thơ tả về mùa xuân của nhà thơ Nguyễn Du đã được ra trong đề thi HKI, không ngờ lại ra tiếp trong đề thi vào lớp 10 năm nay. Đây là dạng đề thi đã từng ra trong những năm học trước, tuy nhiên, để đạt điểm tối đa câu này không dễ nếu như không biết cách phân tích, so sánh được các điểm riêng, chung, khái quát được điều mà đề thi hướng đến. Ở câu này, em chưa làm rõ ý vì sao có điểm tương đồng giữa hai đoạn trích nên”. Tâm Đan - HS Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, em cũng hoàn toàn bất ngờ với đề thi câu 4 bởi em học tủ bài “Đồng chí”. Tuy nhiên, đề thi không lạ nên em vẫn làm tốt.

Bên cạnh những TS tạm hài lòng với bài thi môn Văn, cũng có không ít TS cho biết không có đủ thời gian để làm bài. “Do tập trung quá nhiều thời gian cho câu 3 điểm phần nghị luận xã hội nên khi chuyển sang làm câu 5 điểm, em đã không có đủ thời gian làm bài. Theo đó, em chỉ mới phân tích các đoạn văn riêng lẻ, chưa so sánh, tổng hợp những điểm khác và chung của 2 khổ thơ này”, Quỳnh Như - HS Trường THCS Sào Nam cho biết.

Trong môn thi Văn buổi sáng, có 10.870 TS/10.956 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi, vắng 86 TS, phần lớn không rõ lý do, một số rất ít là được chuyển thẳng.

Lực lượng CATP Đà Nẵng tham gia bảo vệ kỳ thi.

Ngoại ngữ dễ nhưng khó đạt điểm tuyệt đối

Buổi chiều, môn thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút, tâm trạng các TS sau khi bước ra khỏi phòng thi khá đa dạng. Theo đó, nếu như phần lớn HS của các trường THCS: Nguyễn Khuyến, Kim Đồng, Nguyễn Huệ... đều phấn khởi, cho rằng đề năm nay dễ hơn năm ngoái, cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng không khó; thì có không ít TS đến từ các trường: THCS Lý Thường Kiệt, Sào Nam, Lê Hồng Phong... lại cho rằng, để đạt điểm tuyệt đối với môn Tiếng Anh không hề dễ chút nào.

Kim Ngân - HS Trường THCS Lê Hồng Phong và Tú Anh - HS Trường THCS Lý Thường Kiệt cùng đồng quan điểm: “Với đề thi này, những bạn có học lực từ khá trở xuống khó đạt điểm cao. Phần khó nhất trong đề thi tiếng Anh năm nay là phần điền từ và đọc hiểu để đánh đúng sai. Tóm lại, có học mới làm được đề thi này”. Kim Ngân còn cho biết thêm, dù đạt trên 8.0 môn Tiếng Anh và là HSG của lớp, nhưng với đề thi này em cũng chỉ tự chấm khoảng 8 điểm mà thôi.

Ngược lại, trong tâm trạng rất phấn khởi, Tâm Đan - HS Trường THCS Nguyễn Huệ - thì khoe: “Các bạn trai lớp em sức học rất bình thường với môn ngoại ngữ mà vẫn làm tốt đề thi năm nay. Có bạn chỉ làm bài trong 30 phút là xong. Tuy nhiên, em cho rằng, khó nhất của đề ngoại ngữ năm nay là ở phần chia từ, chuyển từ câu bình thường sang câu bị động. Phải là những bạn học giỏi môn tiếng Anh mới làm được”.

Nhiều phụ huynh đến đón, thấy tâm trạng phấn khởi của con vừa vui, vừa âu lo. Anh Phước chia sẻ: “Mình không biết có dễ thật không, nhưng nếu mà dễ thiệt thì cũng lo. Lo thứ nhất là các cháu sẽ chủ quan dẫn đến mất điểm không đáng. Lo nữa là việc cạnh tranh sẽ khốc liệt đây!”. Nhiều phụ huynh lại khá hài lòng với việc điều chỉnh về thời gian tập trung TS vào buổi sáng (7 giờ), vì nó giúp cho các TS có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi trước khi bước vào phòng thi trong buổi thi đầu tiên hơn.

Trong môn thi buổi chiều, có 92 TS vắng không lý do. Tình hình ANTT trước, trong và sau khi thi an toàn. Sáng nay (9-6), các TS dự thi vào lớp 10 đại trà sẽ thi môn cuối cùng là Toán. Chiều cùng ngày, các TS đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn có mặt tại 2 HĐT: Phan Châu Trinh và Trần Phú để học nội quy, quy chế thi vào lúc 15 giờ.

P.Thủy